Kết quả tìm kiếm cho "“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1307
Từ những giấy tờ giả được đặt làm trên mạng xã hội, nhiều đối tượng tạo dựng lòng tin để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người khác. Hành vi sai trái này trả giá đắt bằng nhiều năm tù giam.
Trước thực trạng lừa đảo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng nghiêm trọng, Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy nhanh khuôn khổ pháp lý để đối phó. Trọng tâm là Điều 50 của Quy định về AI sẽ có hiệu lực đầy đủ vào ngày 2/8 tới. Điều khoản này thiết lập các nghĩa vụ minh bạch bắt buộc đối với các hệ thống AI.
Vì muốn có tiền tiêu xài, Nguyễn Bá Sang (SN 1997), ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Mỹ Tây thuê nhiều ô tô rồi mang đi cầm cố. Hành vi lừa đảo này trả giá đắt bằng 25 năm tù.
Từ 2023 - 2025, các nhóm đối tượng đã thành lập 27 công ty để bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.
Trước thực trạng nhiều người dân trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo núp bóng “sở hữu kỳ nghỉ”, Công an TP Hồ Chí Minh không chỉ cảnh báo về các thủ đoạn ngày càng tinh vi mà còn kêu gọi những cá nhân đã tham gia, tiếp tay cho các doanh nghiệp vi phạm sớm ra đầu thú, hợp tác với cơ quan điều tra để được xem xét theo quy định của pháp luật.
Chiều 18/6, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo “Hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả xử lý tội phạm mới trên không gian mạng: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam”.
Ở tuổi 87, khi nhiều người đã được quây quần bên con cháu, an hưởng tuổi già, thì thầy thuốc ưu tú Thái Hỷ Thìn (trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) lại đang sống trong những ngày tháng đầy lo lắng khi “tiền mất tật mang”, có nguy cơ mất nhà chỉ vì tin vào những lời mời chào về “sở hữu kỳ nghỉ".
Theo Bộ Công an, các đối tượng lừa đảo thường đưa ra các lời quảng cáo hấp dẫn như kỳ nghỉ 5 sao, sang trọng, hứa hẹn nạn nhân chuyển nhượng dễ dàng hoặc sinh lời.
Ngày 15/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La cho biết: Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức livestream bán vé cào trúng thưởng trên mạng xã hội.
Sau khi nhận được tiền mua xe ôtô của Linh, Đức không thực hiện việc trả nợ cho ngân hàng để tất toán khoản vay và lấy Giấy đăng ký xe (bản gốc) mà sử dụng để trả nợ ngoài xã hội và chi tiêu cá nhân.
Lực lượng chức năng xác định Wang Xiang Sheng (trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) là người cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị triệt phá tại Lào Cai.
Kiểm tra khách sạn, công an phát hiện 83 người Trung Quốc thuê trọn cơ sở để lắp đặt thiết bị điện tử, nghi chuẩn bị hoạt động lừa đảo trực tuyến.